Nạn nhân bị chém ở quán Tư Nhớ 2 thương tích 28%

22/09/2014 03:05 GMT+7

Ngày 21.9, người nhà của Nguyễn Thanh B. (24 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nạn nhân bị chém ở quán Tư Nhớ 2 (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), cho biết B. đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định thương tật với tỷ lệ 28%.

Ngày 21.9, người nhà của Nguyễn Thanh B. (24 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nạn nhân bị chém ở quán Tư Nhớ 2 (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), cho biết B. đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định thương tật với tỷ lệ 28%.

Cùng được đưa đi giám định thương tật với B. còn có Đỗ Minh Nh. (21 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một) có tỷ lệ thương tật 18%. Đây là 2 nạn nhân bị chém nặng nhất trong vụ chủ quán Tư Nhớ 2 “lệnh” cho nhân viên chém khách mà Thanh Niên đã phản ánh. Theo báo cáo của Công an TP.Thủ Dầu Một, B. bị đánh với 4 vết thương ở đầu, tay trái bị chém đứt gân và bị đâm một nhát ở đùi. Còn Nh. bị chém đứt 2 gân ở tay trái và bị một vết thương trên đầu.

Đỗ Trường

>> Tập đoàn' quán nhậu Tư Nhớ: Đủ trò ma mãnh
>> Giang hồ quán nhậu - Kỳ 2: Quán triệt tinh thần... đánh khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.