Mỹ không loại Iran khỏi cuộc chiến chống IS

21/09/2014 02:00 GMT+7

Reuters ngày 20.9 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định mọi quốc gia đều có vai trò trong việc đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), kể cả Iran.

Đây là lần đầu tiên Washington mở ra khả năng hợp tác với Tehran trong chiến dịch chống lại mối đe dọa từ IS.

Trước đó, Iran khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Iraq và Syria nhưng bác bỏ khả năng bắt tay với Mỹ. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra rất quyết liệt ở miền bắc Syria. Lực lượng phòng vệ địa phương đã tiêu diệt 18 phần tử IS, trong đó có một tay súng gốc Trung Quốc, theo AFP.

Cũng trong hôm qua, Vatican và chính quyền thành phố New York (Mỹ) cùng thông báo tăng cường an ninh tại những địa điểm công cộng vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố. Giới chức Bỉ thì thông báo phá được âm mưu tấn công của các tay súng nước này trở về từ Syria và những người ủng hộ IS, theo tờ L’Echo. 

Lan Chi

>> Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh tiêu diệt IS
>> IS tẩy não trẻ em, biến chúng thành phần tử Hồi giáo cực đoan
>> IS đe dọa miền bắc Syria
>> Truyền thông Malaysia: Phụ nữ bỏ nhà sang Syria, Iraq phục vụ tình dục cho IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.