Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi hàng loạt

22/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 20.9, báo USA Today đưa tin hãng Chrysler đang triệu hồi khoảng 189.000 chiếc Jeep Grand Cherokee và Dodge Durango.

* GM triệu hồi hơn 221.000 xe

 

Số xe bị triệu hồi thuộc đời 2011, bao gồm các phiên bản động cơ V6 3,5L và V8 5,7L. Số xe này bị lỗi liên quan hệ thống bơm nhiên liệu nhưng cơ quan quản lý chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào từ lỗi này.

Cũng trong ngày 20.9, tờ The New York Times dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ cho hay Tập đoàn xe hơi General Motor (GM) đang triệu hồi hơn 221.000 xe vì lỗi liên quan hệ thống thắng. Trong đó, khoảng 205.309 chiếc ở thị trường Mỹ và 16.249 chiếc ở các nước khác.

Số xe này chủ yếu là các dòng Chevrolet Impalas đời 2014 - 2015 và Cadillac XTS đời 2013 - 2015. Lỗi hệ thống phanh có thể dẫn đến tỏa nhiệt lớn nên hoạt động không hiệu quả, thậm chí gây cháy. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng cho biết chưa ghi nhận tai nạn hay thương vong nào liên quan lỗi trên.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.