IS âm mưu tấn công châu Âu

22/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 21.9, Đài NOS đưa tin gần 10 tay súng Hồi giáo cực đoan trở về từ Syria đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ với cáo buộc chuẩn bị nhiều cuộc tấn công tại các nước châu u.

Ngày 21.9, Đài NOS đưa tin gần 10 tay súng Hồi giáo cực đoan trở về từ Syria đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ với cáo buộc chuẩn bị nhiều cuộc tấn công tại các nước châu u.

Một trong những mục tiêu lớn nhất của nhóm này là trụ sở Ủy ban châu u (EC) ở thủ đô Brussels. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc ủng hộ lực lượng này.

Theo NOS, mục tiêu của kế hoạch tấn công EC là “làm nhiều người thiệt mạng nhất có thể”. Thủ đô của Bỉ là nơi đặt trụ sở NATO và nhiều cơ quan hành chính trọng yếu của EU. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner cho biết bà đã bị IS dọa ám sát vì mối giao hảo với Giáo hoàng Francis và quan điểm thừa nhận cả Palestine lẫn Israel.

Tuy nhiên, bà tuyên bố không lo ngại lắm đối với lời đe dọa nói trên và cũng không dự định tăng cường an ninh tại Argentina. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.