Một ngư dân tử vong chưa rõ nguyên nhân

20/09/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Mặc dù đã được các thuyền viên sơ cứu nhưng một ngư dân trên tàu câu mực khơi vẫn không qua khỏi.

(TNO) Mặc dù đã được các thuyền viên sơ cứu nhưng một ngư dân trên tàu câu mực vẫn không qua khỏi.

Ngày 20.9, ông Ngô Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chiếc tàu câu mực QNa 91782 TS đã về đến đất liền mang theo thi thể một thuyền viên.

Theo thông tin do ông Thống cung cấp, người tử vong là ngư dân Đỗ Văn Hồng (47 tuổi, trú tại thôn 4, xã Tam Giang) là thuyền viên trên tàu câu mực trên do ông Huỳnh Văn Củng (trú cùng địa phương làm thuyền trưởng).

Trước đó, ngày 3.9, tàu câu mực cùng 40 thuyền viên di chuyển đến vùng biển Trường Sa để hành nghề câu mực.

Đến khoảng 8 giờ ngày 15.9, ngư dân Đỗ Văn Hồng được các thuyền viên tìm thấy trên tàu trong trạng thái bất tỉnh. Ngay sau đó, mọi người trên tàu đã tìm cách sơ cứu nhưng anh Hồng đã tử vong.

Ông Thống cho biết thêm sau khi tàu cập cảng, người nhà cùng chính quyền địa phương đã đến đưa thi thể anh Hồng về nhà tổ chức mai táng.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hồng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Sơn

>> Lai dắt thành công tàu cá bị nạn cùng 13 ngư dân
>> Giúp ngư dân bị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.