Úc triển khai bảo vệ trụ sở quốc hội vì sợ tấn công khủng bố

19/09/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Chính quyền Úc ngày 19.9 tuyên bố sẽ triển khai lực lượng cảnh sát có vũ trang tại tòa nhà quốc hội nước này vì quan ngại nguy cơ bị tấn công khủng bố.

(TNO) Chính quyền Úc ngày 19.9 tuyên bố sẽ triển khai lực lượng cảnh sát có vũ trang tại tòa nhà quốc hội nước này vì quan ngại nguy cơ bị tấn công khủng bố.

>> Úc rầm rộ truy quét khủng bố

Trong buổi họp báo ngày 19.9, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết “Lực lượng cảnh sát có vũ trang sẽ túc trục bên trong và ngoài tòa nhà quốc hội”, theo AFP.

Thủ tướng Abbott cho biết ông nắm được thông tin các phần tử cực đoan và khủng bố có khả năng tấn công chính phủ, thành viên chính phủ và tòa nhà quốc hội Úc.

Ông Abbot cho biết ông đã ra lệnh siết chặt an ninh tại tòa nhà quốc hội Úc ở thủ đô Canberra.

Chính quyền Úc có động thái này sau khi hàng trăm cảnh sát tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố ở khắp thành phố Sydney và Brisbane vào ngày 18.9, bắt giữ ít nhất 15 người bị tình nghi thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), tịch thu ít nhất một khẩu súng cùng một thanh kiếm.

Một nghi phạm tên Omarjan Azari (22 tuổi) được giải đến tòa án ở Sydney ngay sau đó và bị cáo buộc "tổ chức khủng bố".

Các công tố viên cho biết Azar từng bay đến Trung Đông và trở về Úc theo lệnh của một thủ lĩnh IS để lựa chọn ngẫu nhiên và hành quyết công dân Úc, quay video tung lên mạng.

Phúc Duy

>> Quốc hội Mỹ thông qua việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria
>> IS tung video bắt một phóng viên người Anh làm con tin
>> IS tung video tuyên chiến với Mỹ
>> Nhà Trắng: Mỹ đang trong 'tình trạng chiến tranh' với IS
>> IS mở rộng ảnh hưởng ở Trung Quốc, Đông Nam Á
>> Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh tiêu diệt IS
>> Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống IS
>> Mỹ muốn lập liên minh chống IS
>> IS âm mưu bành trướng sang Pakistan và Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.