Úc rầm rộ truy quét khủng bố

19/09/2014 00:17 GMT+7

ABC đưa tin hôm qua 18.9 nhà chức trách Úc huy động hơn 800 cảnh sát trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố ở Sydney và Brisbane sau khi nhận được thông tin tình báo cho hay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chuẩn bị tổ chức bắt cóc và cắt đầu một (hay nhiều) công dân Úc để thị uy.


Một nghi can bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét  Ảnh: Reuters 

Ít nhất 15 người bị tình nghi thuộc IS đã bị bắt trong chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất trong lịch sử Úc. Một nghi can tên Omarjan Azari (22 tuổi) đã được giải đến tòa án ở Sydney ngay sau đó và bị cáo buộc tội tổ chức khủng bố, theo BBC. Cơ quan công tố cho biết Azar từng bay đến Trung Đông và trở về Úc theo lệnh của một lãnh đạo cấp cao của IS để tổ chức hành quyết công dân Úc.

Vụ cắt đầu sẽ được quay phim và tung lên mạng như các vụ hành quyết 2 nhà báo Mỹ và 1 tình nguyện viên người Anh trước đó. IS nhắm vào Úc để trả đũa việc chính phủ nước này ủng hộ chiến dịch tìm diệt IS của Mỹ. Thủ tướng Úc Tony Abbott được báo chí dẫn lời cho hay thông tin tình báo mà Canberra nhận được là đáng tin cậy.

Vinh Sơn

>> IS tẩy não trẻ em, biến chúng thành phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Các tay súng Hồi giáo cực đoan Iraq âm mưu ‘thánh chiến’ ở Trung Quốc
>> Mỹ lên án vụ các tay súng cực đoan thảm sát binh sĩ Iraq
>> Hồi giáo cực đoan trỗi dậy tại Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.