Scotland trưng cầu dân ý về độc lập

19/09/2014 00:14 GMT+7

Ngày 18.9, 4,2 triệu cử tri Scotland đã đến phòng phiếu để trưng cầu về việc độc lập khỏi Vương quốc Anh. Tờ Libération dẫn thăm dò tại Scotland ngay trước khi phòng phiếu mở cửa cho biết tỷ lệ phản đối “chia tay” Vương quốc Anh tạm nhỉnh hơn so với ủng hộ (52% - 48%).

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay 19.9. Cuộc trưng cầu lịch sử này do nghị viện địa phương tổ chức theo thỏa thuận được Thủ hiến Scotland Alex Salmond ký kết với Thủ tướng Anh David Cameron vào năm 2012. Theo đó, hai phe nói “có” và “không” với việc Scotland độc lập khỏi Anh bắt đầu mở chiến dịch vận động vào ngày 30.5.

Hồi tháng 11.2013, chính quyền Scotland cũng cho phát hành “sách trắng về độc lập” để phác họa “viễn cảnh chia tay với Anh”: tự chủ về quốc phòng, gia nhập EU và NATO nhưng vẫn dùng đồng bảng Anh và xem Nữ hoàng Anh là nguyên thủ quốc gia.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.