Hỗn chiến, 1 người chết, cả nhóm lãnh án

19/09/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Sáng 19.9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Ân, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến dẫn đến chết người.

(TNO) Sáng 19.9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Ân, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 8 bị cáo phạm tội giết người gồm: Bùi Bá Hoàng (23 tuổi), Đào Duy Huân (20 tuổi), Nguyễn Lê Châu (20 tuổi), Lê Tấn Lợi (23 tuổi), Lưu Linh (21 tuổi), Lê Ngọc Thuận (20 tuổi), Nguyễn Bá Tín (20 tuổi), Nguyễn Minh Vương (20 tuổi), đều trú ở huyện Hoài Ân, Bình Định.

Tòa đã tuyên phạt: Hoàng, Huân, Châu, Lợi mỗi bị cáo 10 năm tù; Tín: 9 năm tù; Linh: 8 năm tù; Thuận, Vương mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội "Giết người".
 
Theo cáo trạng, tối 22.3.2014, nhóm của Bùi Bá Hoàng đến quán 9X ở thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) uống rượu thì gặp nhóm của Phan Văn Hưng (23 tuổi, quê Phù Cát, Bình Định, công nhân đang thi công công trình tại huyện Hoài Ân).
 
Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm xông vào hỗn chiến. Sau đó, Hoàng chạy về nhà của Nguyễn Minh Vương ở cùng thôn, rủ thêm đồng bọn đi tìm nhóm của Hưng trả thù.
 
Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, Hoàng và đồng bọn (gồm những bị cáo trên) phát hiện Hưng trên đường nên đã rượt đuổi và dùng cây đánh Hưng trọng thương dẫn đến tử vong.

Tâm Ngọc

>> Trai làng hỗn chiến, 3 người nhập viện cấp cứu
>> Giang hồ làng hỗn chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.