13 người chết, 15 người bị thương do mưa bão

19/09/2014 03:35 GMT+7

Trả lời Thanh Niên cuối giờ chiều 18.9, ông Bùi Tiến Chính, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, xác nhận giao thông tuyến quốc lộ 3 nối hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tại xã Yên Đổ (H.Phú Lương) vẫn bị nước lũ làm tê liệt.

Trả lời Thanh Niên cuối giờ chiều 18.9, ông Bùi Tiến Chính, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, xác nhận giao thông tuyến quốc lộ 3 nối hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tại xã Yên Đổ (H.Phú Lương) vẫn bị nước lũ làm tê liệt.

Ngoài 1 người mất tích từ ngày 17.9 hiện chưa tìm thấy thi thể, Thái Nguyên có thêm 1 người chết. Nạn nhân là bé Dương Anh Dũng, 4 tuổi, nhà ở xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm (H.Phú Lương) bị nước lũ cuốn trôi. Còn tại H.Định Hóa, mưa lũ làm đứt nhiều tuyến đường điện, gây mất điện diện rộng chưa thể khắc phục. Tại Hà Giang, Phó chủ tịch UBND H.Mèo Vạc Trần Kim Ngọc cho biết gió lốc xảy ra ở 16/17 xã, thị trấn làm 594 ngôi nhà, 14 điểm trường, nhà lưu trú học sinh bị tàn phá hư hỏng. Trong đó có 3 nhà dân bị sập đổ làm chết 1 trẻ 8 tháng tuổi tại thôn Phiêng Bung, xã Khâu Vai. UBND H.Mèo Vạc hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng, 8 triệu đồng/hộ cho các gia đình sập nhà và hỗ trợ toàn bộ tấm lợp giúp người dân sớm trở lại ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đến 17 giờ ngày 18.9, đã có 13 người chết và 15 người bị thương do mưa bão số 3, tăng thêm 3 người chết (Lạng Sơn 1 người, Thái Nguyên 1 người, Hà Giang 1 người) và tăng 6 người bị thương so với số liệu thống kê trong ngày 17.9. Mưa bão ở các tỉnh phía bắc làm sập 29 ngôi nhà, 1.722 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và gây thiệt hại 50.367 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.