Nguyên phó công an xã bị đề nghị chung thân vì tội giết người

18/09/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm buổi thứ hai đối vụ án 4 bị cáo là nguyên là công an của xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) về tội giết người.

(TNO) Trong phiên xét xử 4 người nguyên là công an của xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), sáng nay 18.9, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án chung thân đối với Nguyễn Ngọc Tuyên, nguyên Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ.

>> Xét xử 4 công an xã đánh chết người
>> Xem xét khởi tố Phó trưởng công an TP.Tuy Hòa
>> Trung tướng công an tử nạn: Tạm giam 4 tháng lái xe khách
>> Kỷ luật công an viên vào nhà trọ với cô giáo mầm non trốn chồng họp chuyên môn

Sáng nay 18.9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm buổi thứ hai đối vụ án 4 bị cáo là nguyên là công an của xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) về tội giết người.

Nguyên phó trưởng công an xã bị đề nghị án chung thân vì tội giết người
4 bị cáo nguyên là công an của xã Kim Nỗ trước vành móng ngựa - Ảnh: M.Sang

4 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Tuyên là nguyên Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến đều nguyên là công an viên xã Kim Nỗ.

Ở buổi xét xử thứ hai, tòa bước sang phần tranh luận và dự kiến sẽ tuyên án vào buổi chiều. Trước đó, ngay phần đầu giờ xét xử sáng ngày 18.9, đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, giữ quyền công tố tại tòa, đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Tuyên (34 tuổi), nguyên Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, bị đề nghị mức án chung thân. Nguyễn Trọng Kiên (23 tuổi), nguyên công an viên xã Kim Nỗ bị đề nghị mức án 19 năm tù. Đoàn Văn Tuyến (31 tuổi), nguyên công an viên xã Kim Nỗ bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù. Hoàng Ngọc Thức (26 tuổi), nguyên công an viên xã Kim Nỗ bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù.

4 bị cáo trên bị cho là đã gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Mậu Thuận (54 tuổi, ngụ tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh). Ông Thuận bị 4 người này dùng dùi cui vụt vào đầu và người, dẫn đến tử vong.

Theo biên bản giám định pháp y của Bệnh viện Việt Đức kết luận, ông Thuận bị thương tích tụ máu lên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy xương sườn số 5, 6, 7 bên phải dẫn đến cái chết do suy hô hấp trên cơ sở nạn nhân có bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim, bệnh xơ vòng giai đoạn phát triển... gây tử vong.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.