Đạn pháo dữ dội ở miền đông Ukraine

18/09/2014 02:22 GMT+7

Các vụ tấn công ác liệt bằng đạn pháo vẫn tiếp diễn ở Donetsk, miền đông Ukraine trong ngày 17.9, chỉ một ngày sau khi quốc hội nước này thông qua dự luật về tăng quyền tự chủ cho miền đông.

Theo AFP, ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và nhiều công trình bị phá hủy hoặc hư hại. Chưa rõ bên nào phá vỡ lệnh ngừng bắn trước khi cả quân chính phủ Ukraine lẫn phe nổi dậy đều cáo buộc đối phương gây hấn.

Trong khi đó, đại diện phe nổi dậy mô tả các điều luật mới về tăng quyền tự chủ cho miền đông là tín hiệu tích cực nhưng “sẽ không thể ngăn chúng tôi đấu tranh vì độc lập”. Trước những diễn biến trên, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk chỉ thị các lực lượng của chính phủ phải luôn ở trong trình trạng chiến đấu vì: “Chúng ta không thể tin bất cứ ai, đặc biệt là người Nga”, theo Reuters. Moscow chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Danh Toại

>> Nổ súng ở miền đông Ukraine sau khi phe ly khai được trao quyền tự trị
>> Ukraine tăng quyền tự chủ cho miền đông
>> Ukraine thông qua dự luật cho phép miền đông tự trị
>> NATO tập trận chung ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.