Cuộc thi viết về Hoàng Sa

18/09/2014 15:25 GMT+7

(TNO) Cuộc thi viết về Hoàng Sa do Hội Khoa học lịch sử phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND huyện Hoàng Sa, Thành Đoàn, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng... tổ chức nhân dịp Ngày hội Sử học Đà Nẵng năm 2014.

 Đà Nẵng: Thi viết về Hoàng Sa
Học sinh Đà Nẵng với những buổi ngoại khóa về biển đảo

Cuộc thi viết về Hoàng Sa hướng đến tình cảm của người dự thi với huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng.

Theo đó, bài viết phải được thể hiện dạng bức thư văn xuôi viết tay, là bài chưa đăng báo, in sách... dài không quá 800 từ, gửi cho bạn thân đang là học sinh/sinh viên ở tỉnh, thành phố ở trong nước hoặc nước ngoài.

Đối tượng dự thi là học sinh khối THCS, THPT, CĐ và ĐH trên địa bàn Đà Nẵng.

Thời gian nhận bài thi trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 10.10 đến hết ngày 10.11. Bài dự thi của học sinh các trường THCS, THPT sẽ gửi về Sở GD-ĐT; sinh viên gửi về Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, sau đó bài dự thi sẽ gửi về Văn phòng Hội Khoa học Lịch sử TP.Đà Nẵng.

Cơ cấu giải thưởng sẽ chấm theo từng cấp học, mỗi cấp có 5 giải cá nhân gồm 1 nhất, 1 nhì, 1 ba và 2 giải khuyến khích. Thời gian chấm thi đến hết ngày 22.11 và sẽ tổng kết, trao giải vào ngày 23.11.

Tin, ảnh: Bảo Nguyên

>> Cuộc thi viết về tình yêu biển đảo
>> Trưng bày nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa
>> Sách quý về Hoàng Sa - Trường Sa  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.