Bị kỷ luật, hiệu trưởng vẫn được tái bổ nhiệm

18/09/2014 09:34 GMT+7

Ông Lê Văn Mùi, nguyên giáo viên phổ cập Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Tân An, Long An), cho biết UBND tỉnh Long An vừa có thông báo thụ lý giải quyết việc các giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu tố cáo ông Trần Kim Lân, Chủ tịch UBND TP.Tân An, ra quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Trịnh Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, vì không đủ điều kiện bổ nhiệm lại, có dấu hiệu vi phạm luật Cán bộ công chức.

Cũng theo ông Mùi, ngày 6.12.2013, ông Lân ký quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồng do có hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách với số tiền 185 triệu đồng. Quyết định còn nêu rõ thời gian thi hành kỷ luật của ông Hồng là 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Ngoài ra, ông Hồng còn bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Tuy nhiên, ngày 15.7.2014, ông Lân ký quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Hồng trong khi thời hạn kỷ luật vẫn còn đến 5 tháng.  “Sau khi có đơn tố cáo của các giáo viên, để “chữa cháy”, ông Lân tiếp tục ra quyết định điều động ông Hồng về Phòng GD-ĐT TP.Tân An, phụ cấp chức vụ được bảo lưu 6 tháng kể từ ngày 22.8”, ông Mùi bức xúc cho biết.         

Lệ Văn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.