Bắt nhóm truy sát làm 1 người chết, 1 người bị thương

18/09/2014 08:18 GMT+7

(TNO) Ngày 17.9, thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM ký quyết định bắt khẩn cấp Bùi Thị Ngọc Trang (tức Trang “bi”, 20 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Bắt nhóm truy sát làm 1 người chết, 1 người bị thương
Từ trái qua: Trang “bi”; Hân và Tuyền “ken”

Ngoài ra còn có Đặng Thị Thu (26 tuổi), Lê Thanh Tuyền (tức Tuyền “ken”, 20 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Hân (tức Hân “lì”, 20 tuổi), Võ Trần Trúc Mai (21 tuổi, tất cả đều tạm trú Bình Dương) bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 12.9, Tuyền đang ngồi nhậu với một người bạn gái mới quen tên Thủy (chưa rõ lai lịch) tại quán cháo lòng trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì có 3 thanh niên ngồi bàn bên cạnh qua mời rượu làm quen, chọc ghẹo và xảy ra mâu thuẫn.

Tuyền gọi điện thoại cho Trang “bi” cầm theo dao xếp và rủ thêm Thu, Hân, Mai, Trang “heo” (chưa rõ lai lịch) đi taxi ra hỗ trợ. Sau đó, Trang dùng dao xếp lao vào tấn công 3 thanh niên nói trên.

Kết quả: Hà Văn Nghĩa (22 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) bị đâm trúng ngực tử vong và 1 thanh niên khác bị thương. Gây án xong, nhóm của Trang “bi” đón taxi bỏ trốn.

Ngày 12.9, Hân đến Công an quận Thủ Đức đầu thú. Đến chiều 16.9, Đội trọng án, PC45, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt giữ Trang, Tuyền, Thu, Mai; riêng Trang “heo” trốn thoát. Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang kêu gọi Trang “heo” ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

 
Chân dung của Trang "heo" - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Kẻ giết người ra đầu thú
>> Tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang
>> Bắt kẻ giết người sau 3 năm lẩn trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.