Vận chuyển gỗ lậu qua biên giới, lãnh án 3 năm tù

17/09/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 17.9, TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hữu Khương (29 tuổi, ngụ ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) 3 năm tù về tội vận chuyển gỗ lậu qua biên giới.

(TNO) Ngày 17.9, TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hữu Khương (ảnh, 29 tuổi, ngụ ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) 3 năm tù về tội vận chuyển gỗ lậu qua biên giới.

Vận chuyển gỗ lậu qua biên giới lãnh án 3 năm tù d 

Đồng thời, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu toàn bộ tang vật.

Theo cáo trạng, Khương là tài xế xe tải. Chiều 16.1.2014, Khương nhận lời qua điện thoại của một người Campuchia (chưa rõ họ tên) thuê Khương vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về TP.HCM với giá 2,5 triệu đồng.

Khương điều khiển chiếc tô tô biển số 86T-0495 đến khu vực biên giới thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu và giao cho một người Campuchia chạy sang biên kia biên giới chất hàng lên và điều khiển chiếc xe trở về, giao lại cho Khương

Đến 21 giờ cùng ngày, khi xe gỗ vừa rời bãi tập kết hàng thì các trinh sát Đồn Biên phòng 847 Long Phước bắt quả tang, riêng Khương bỏ xe chạy thoát thân sau đó ra trình diện.

Trên xe, Khương vận chuyển 247 khúc gỗ trắc (thuộc nhóm I - gỗ quý hiếm cấm khai thác).

Khương cũng khai nhận đây là lần thứ 3 vận chuyển gỗ lậu về TP.HCM.

Tin, ảnh: Minh Tiên

>> Phát hiện gỗ lậu dưới gầm xe khách
>> Cảnh sát môi trường bắt gỗ lậu
>> Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu
>> Giành giật vì nghi là gỗ trắc
>> Phát hiện xe chở 2 tấn gỗ trắc lậu trong đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.