Phạt tù 3 kẻ lợi dụng gây rối tại Vũng Áng trộm cắp tài sản

17/09/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Sáng 17.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan vụ việc gây rối tại Vũng Áng để trộm cắp tài sản.

(TNO) Sáng 17.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan vụ việc gây rối tại Vũng Áng để trộm cắp tài sản.


Ba bị cáo Lánh, Nguyên, Yên trước tòa

Các bị cáo gồm Phan Văn Lánh (39 tuổi), Hồ Xuân Nguyên (54 tuổi), Lê Đình Yên (30 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An), bị xử phạt về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lánh bị tuyên án 18 tháng tù, hai bị cáo còn lại là Nguyên và Yên bị tuyên phạt mỗi người 12 tháng tù.

Theo cáo trạng, Lánh, Nguyên và Yên cùng là công nhân đang làm việc cho Công ty cổ phần Kỹ thuật công trình CISDI. Công ty này đang thi công công trình tại công trường Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Ngày 14.5, lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, một số đối tượng quá khích đã có hành vi gây rối tại công trường Formosa.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lợi dụng tình hình hỗn loạn, Lánh, Nguyên và Yên đã lẻn vào khu vực để máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần Kỹ thuật công trình CISDI lấy cắp tổng cộng 4 máy hàn.

Lúc nhóm đối tượng trên đang trên đường đưa 4 máy hàn vừa trộm cắp được về nhà một người quen ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cất giấu thì bị lực lượng công an huyện này phát hiện, tịch thu toàn bộ tang vật.

Trước cơ quan chức năng, Lánh, Nguyên và Yên đã thành khẩn khai nhận hành vi “trộm cắp tài sản” của mình.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Bồi thường tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp tại Vũng Áng
>> Chỉ đạo dừng xây miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng
>> Hà Tĩnh đồng ý cho lập miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng
>> Bắt thêm 4 người lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.