Phát hiện kiến trúc đá 5.000 năm tuổi

17/09/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Nhà khảo cổ học Ido Wachtel tại Đại học Hebrew (Israel) đã phát hiện ra một cấu trúc hình lưỡi liềm có từ 5.000 năm trước, kiến trúc nằm gần thành phố Safed, cách khoảng 15 km về phía tây bắc biển hồ Galilee.

Di tích này dài 150 m và cao 7 m, được đặt tên là "Jethro Cairn", có thể nhìn thấy được từ ảnh vệ tinh.

Những đồ đồng, đồ gốm khai quật được tại đây cho thấy kiến trúc đá này được xây dựng vào khoảng năm 3050 -2650 trước Công nguyên. Điều đó có nghĩa là nó có trước các kim tự tháp tại Giza (Ai Cập) và Stonehenge (Anh).

Trang Sci-News cho biết ông Ido Wachtel đã trình bày phát hiện đáng kinh ngạc của mình vào ngày 12 tháng 6 tại Hội nghị khảo cổ học quốc tế lần thứ 9 về vùng Cận Đông cổ đại, diễn ra tại Basel (Thụy Sĩ).

Ông nói rằng Jethro Cairn nằm gần một thị trấn thời đại đồ đồng gọi là Tel Bet Yerah (có nghĩa là "ngôi nhà của thần mặt trăng") và có thể đã giúp đánh dấu biên giới của thị trấn.

Tạ Xuân Quan

>> Nhân bản vô tính cây bách 5.000 năm tuổi
>> Ngôi đền 5.000 năm tuổi ở Peru
>> Đào được rìu đá 5.000 năm tuổi
>> Ai Cập: Phát hiện mộ cổ hơn 5.000 năm tuổi
>> Những phát hiện mới về khảo cổ học 2005
>> Khảo cổ học “nhón chân” vào thế giới phẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.