Lại nứt trượt đất ở Lâm Đồng

17/09/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Sáng 17.9, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng thôn Hà Lâm, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết tình trạng nứt trượt đất tại địa phương trong nhiều ngày gần đây khiến người dân hoang mang.

(TNO) Sáng 17.9, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng thôn Hà Lâm, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết tình trạng nứt trượt đất tại địa phương trong nhiều ngày gần đây khiến người dân hoang mang.


Vườn cà phê của một hộ dân bị trượt lún sâu gần 3 mét

Khu vực đất bị nứt trượt lần này thuộc 2 thôn Hà Lâm và Sình Công, xã Liên Hà, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Nhiều người dân cho biết sự cố nứt trượt đất kéo dài gần một tháng nay, những ngày gần đây mưa lớn xuất hiện thêm những vết nứt mới. Các vết nứt rộng từ 2 - 3 m, có đoạn rộng 4 - 5 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đất canh tác cà phê, hoa màu và nhà cửa.

Đặc biệt, ngày 16.9, 4 sào cà phê của gia đình ông Đặng Quang (thôn Hà Lâm) đột ngột bị lún trượt bất thường; vết trượt kéo dài gần 300 m, rộng hơn 60 m và sâu gần 3 m so với vị trí ban đầu.

Thống kê sơ bộ tại thôn Hà Lâm có 30 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó trên 2 ha cây cà phê, bắp bị trượt đất đổ ngã nghiêng.

Được biết, khu vực nứt trượt đất tại xã Liên Hà cách lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 khoảng 600 m, nhưng nằm ngoài khu vực đã giải tỏa, đền bù.

Trước đó, hiện tượng nứt trượt đất tái diễn tại thôn Gia Bắc 2 (xã Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng).

Lâm Viên

>> Lại nứt trượt đất ở Di Linh
>> Vụ sụt lún đất ở Di Linh: Hỗ trợ 340 triệu đồng di dời nhà dân
>> Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập
>> Tiếp tục sụt lún đất tại Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.