Bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp

17/09/2014 09:35 GMT+7

* Tây nguyên xuất hiện lũ do hoàn lưu bão và gió mùa (TNO) Theo bản tin phát lúc 9 giờ 30 phút ngày 17.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 17.9, sau khi đi vào vùng núi phía tây Bắc bộ áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

* Tây nguyên xuất hiện lũ do hoàn lưu bão và gió mùa

(TNO) Theo bản tin phát lúc 9 giờ 30 phút ngày 17.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 17.9, sau khi đi vào vùng núi phía tây Bắc bộ áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc; 104,7 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ). 

>> Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 3 giật cấp 12 đi vào Quảng Ninh, cảnh báo lũ quét
>> Bão số 3 sắp đổ bộ vào Quảng Ninh
>> Vietjet hủy nhiều chuyến bay do bão số 3
>> Bão số 3 tấn công các đảo ven bờ Quảng Ninh


Lúc 7 giờ sáng nay, bão số 3 đã suy yếu thành một vùng áp thấp - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sáng nay (17.9), vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Ở Bắc bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật mạnh cấp 12; đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật mạnh cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10; các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật mạnh cấp 6 - 8. Ở các tỉnh phía đông Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi cao hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 296 mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 238 mm; Cửa Cấm (Hải Phòng) 171 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 159 mm, TP.Thái Bình 146 mm,… 

Tây nguyên xuất hiện lũ do hoàn lưu bão và gió mùa

Sáng 17.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây nguyên cho hay một số tỉnh ở Tây nguyên xuất hiện đợt lũ do ảnh hưởng của bão số 3.

Từ hôm qua đến rạng sáng 17.9 các tỉnh Quảng Bình và khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, một số nơi lượng mưa đặc biệt lớn như Ba Đồn (Quảng Bình) 71 mm, Yaly (Gia Lai) 105 mm, Konplông (Kon Tum) 59 mm…

Do ảnh hưởng của rìa xa phía tây nam hoàn lưu bão số 3 kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa nhiều nơi, trên các sông đã xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ tại một số nơi đang lên mức báo động (BĐ) 2, có nơi trên BĐ 2, theo dự báo, hôm nay 17.9 mực nước trên sông EaKrông tại trạm Cầu 14 dao động ở mức BĐ2 - BĐ3, các sông khác ở khu vực Tây nguyên có dao động nhỏ.

Nguyễn Tú

PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.