18 căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy

17/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 16.9, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong 2 ngày qua, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 18 căn nhà tại xã Phong Thạnh Đông và Phong Tân (H.Giá Rai), trong đó, có 11 căn bị sập hoàn toàn.

* Chìm sà lan gần bến phà Cát Lái

Ngày 16.9, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong 2 ngày qua, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 18 căn nhà tại xã Phong Thạnh Đông và Phong Tân (H.Giá Rai), trong đó, có 11 căn bị sập hoàn toàn.

18 căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy
Lốc xoáy làm hư hại nhà dân ở xã Phong Thạnh - Ảnh: T.T.P

Mưa lớn kéo dài còn làm hơn 1.000 ha lúa thu đông sạ sớm ở H.Phước Long thiệt hại hoàn toàn do ngập úng; hàng ngàn héc ta lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch tại các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hòa Bình bị ngập.

* Chiều 16.9, cơn lốc xoáy mạnh và bất ngờ đã gây sự cố nghiêm trọng tại khu vực bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM). Theo Công ty quản lý công trình cầu phà TP.HCM, lốc xoáy đã làm chìm một sà lan của tư nhân đang đậu gần bến phà, đồng thời làm một nhịp cầu dẫn di động của bến phà bị đứt khỏi liên kết gối. Sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng đã tiến hành bơm hút để nâng sà lan bị chìm lên khỏi mặt nước. Mặt khác, Công ty quản lý công trình cầu phà TP cấm tất cả phương tiện qua lại bến phà. Những phương tiện khác phải đi đường vòng. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa khắc phục sự cố để thông phà. Dự kiến, phải đến hôm nay mới giải quyết xong và cho lưu thông bình thường trở lại. Tình trạng kẹt xe tại khu vực bến phà rất nghiêm trọng do thời điểm xảy ra sự cố gần đến giờ cao điểm.

T.T.Phong - Đ.Mười - Hồng Sỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.