Ukraine thông qua dự luật cho phép miền đông tự trị

16/09/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Quốc hội Ukraine ngày 16.9 thông một dự luật cho phép phe ly khai miền đông có “quyền tự trị có giới hạn” theo đề xuất của chính phủ nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine.

Theo dự luật này, các vùng Donetsk và Luhansk (miền đông Ukraine) vốn do phe ly khai kiểm soát có quyền tự trị có giới hạn và bầu cử tại hai vùng này bắt đầu vào ngày 7.12.

Cũng theo dự luật này, hai vùng Donetsk và Luhansk có quyền sử dụng hoặc học tiếng Nga hay bất kỳ ngôn ngữ nào.

Quốc hội Ukraine cũng thông qua một dự luật ân xá cho những tay súng phe ly khai nhằm kết thúc xung đột kéo dài 5 tháng qua giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông Ukraine, khiến trên 3.000 người chết, theo AFP.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó đã đệ trình các dự luật này lên Quốc hội Ukraine. Và phe ly khai ở Donetsk và Luhansk hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine thông qua các dự luật này, theo đài Russia Today (Nga).

Phúc Duy

>> NATO tập trận chung ở Ukraine
>> NATO chuyển vũ khí cho Ukraine để chống lại phe ly khai
>> Đoàn xe chở hàng viện trợ thứ hai của Nga vào lãnh thổ Ukraine
>> Tổng thống Nga: Phương Tây lợi dụng khủng hoảng Ukraine để gây bất ổn
>> Ukraine tuyên bố Nga đã rút quân
>> Dùng máy bay không người lái giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine
>> Tổng thống Ukraine đến vùng chiến sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.