'Trảm' chủ tịch huyện nếu chậm giao mặt bằng

16/09/2014 12:08 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A trước ngày 25.9.

Quá thời hạn này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia sẽ bị đình chỉ công tác và xem xét kỷ luật theo quy định.

Theo báo cáo của Sở GTVT Thanh Hóa, hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia còn vướng mắc 137 hộ, tương ứng 2.270 m.

Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần làm việc, có chỉ đạo và gia hạn hoàn thành, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A.

Ngọc Minh

>> Vốn đầu tư tăng gần gấp đôi vì chậm giao mặt bằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.