Sơ tán hàng vạn dân tránh bão Kalmeagi

16/09/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Chiều nay 16.9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng.

(TNO) Chiều nay 16.9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão Kalmeagi (bão số 3) tại Hải Phòng.

>> Bão số 3 giật cấp 15 cách Hải Phòng - Quảng Ninh 220 km
>> Lũ lên do ảnh hưởng bão số 3
>> Khoảng 9 - 12 giờ đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 3 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: Cơn bão diễn biến phức tạp 'chưa từng có
>> Bão số 3 giật cấp 15 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3
>> Bão số 3 giật cấp 16, cách Hoàng Sa 350 km
>> Bão số 3 giật cấp 16, hướng về bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 3: Còn 182 tàu cá ở vùng nguy hiểm

 Sơ tán hàng vạn dân tránh bão Kalmeagi
Chị Hoàng Thị Nương ở xã Tiền Phong, huyện Quảng Yên, Quảng Nnh đưa con 20 ngày tuổi đi tránh bão - Ảnh: Phan Hậu

Ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay đã ra lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Cho đến 11 giờ trưa nay, Hải Phòng đã tổ chức sơ tán trên 13.000 người ở các vị trí đến nơi an toàn. Đến 5 giờ chiều nay, Hải Phòng hoàn thành việc sơ tán dân. Cũng theo ông Đỗ Trung Thoại, hiện tại đã không còn tàu thuyền hoạt động trên biển và trên địa bàn Hải Phòng, có 3894 phương tiện neo đậu tại các bến để tránh bão.

Đại tá Phạm Văn Tị, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết đã huy động lực lượng gồm 28023 người, 1041 phương tiện trong đó có 504 ô tô, 367 xuồng, 48 xe lội nước 61 tàu cứu hộ cùng 5 máy bay sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra trong cơn bão số 3.

Sơ tán hàng vạn dân tránh bão Kalmeagi
Một ngư dân mua thực phẩm để phòng bão - Ảnh: V.N.Khánh

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, so với ngày hôm qua 15.9, cơn bão có tốc độ di chuyển chậm hơn với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ. Hiện tại, cơn bão có vòng bán kính gió mạnh cấp 6 là 300 km, vòng bán kính gió mạnh cấp 10 là khoảng 100 km và vòng bán kính gió mạnh cấp 12 là 80 km.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, tại trạm Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8 - 9, còn tại thành phố Hải Phòng thì đã ghi nhận có gió cấp 5 - 6.  “Vấn đề đáng ngại nhất ở Hải Phòng là sóng biển cao từ 3 - 4 mét nên cần có biện pháp gia cố, bảo vệ các tuyến đê biển”, ông Hải kiến nghị.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão, chỉ đạo các đơn vị quân đội tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông Phạm Ngọc Minh lưu ý do lượng phương tiện vào bờ tránh bão rất lớn nên ở các bến neo đậu tàu thuyền, cơ quan chức năng cần hướng dẫn người dân có biện pháp gia cố đề phòng gió bão xô vỡ, hư hỏng các phương tiện.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, Quân khu 3 đã sẵn sàng thành lập 2 sở chỉ huy tại Quảng Ninh và Nam Định để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó trước các tình huống bão đổ bộ lên đất liền.

Trên địa bàn Hải Phòng, Bộ Quốc phòng đã chi viện trên 2.000 bộ đội chủ lực, trên 200 tàu, thuyền phương tiện tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng cùng địa phương này trong mưa bão số 3. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng chi viện gần 3.000 người và trên 300 xe ô tô, phương tiện các loại để ứng phó bão số 3.

Tại Hải Phòng mưa bắt đầu nặng hạt.

Tại cuộc họp trực tuyến do đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì chiều nay 16.9, Cục cứu nạn cho biết, số dân phải sơ tán tránh bão số 3 trên các lồng bè nuôi thủy sản cả nước là 16.368 người (Quảng Ninh 9160 người, Hải Phòng 1.530 người, Thái Bình 4.415 người, Nam Định 881 người, Ninh Bình 382 người…).

Số người tại các khu vực ngập lụt phải sơ tán là 213.917 người, chủ yếu tập trung tại các địa phương: Hải Phòng 35.240 người (huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng), Nam Định 23.234 người (huyện Ý Yên, Trực Ninh), Ninh Bình 32.250 người (huyện Gia Viễn, Nho Quan), Hưng Yên 35.400 người (huyện Khoái Châu, TP.Hưng Yên), Hà Nam 7.000 người ở huyện Duy Tiên, Hải Dương 37.580 người (huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà), Hà Nội 199.106 người (huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức)...

Số người phải sơ tán tại những vùng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất: 1.653 người. Trong đó, Quảng Ninh có 1.185 người ở các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ; Hòa Bình có 468 người ở các huyện Đà Bắc, Mai Châu.

M.Hoàng - L.Quân

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.