Máy bay quân sự Nigeria mất tích không rõ lý do

16/09/2014 18:35 GMT+7

(TNO) Quân đội Nigeria hôm 15.9 bác bỏ khả năng có phá hoại, sau khi một chiếc máy bay của không quân nước này biến mất khi đang hoạt động trong khu vực có phiến loạn ở miền Đông Bắc.

(TNO) Quân đội Nigeria hôm 15.9 bác bỏ khả năng có phá hoại, sau khi một chiếc máy bay của không quân nước này biến mất khi đang hoạt động trong khu vực có phiến loạn ở miền Đông Bắc.


Một chiếc máy bay Alpha Jet của không quân Nigeria - Ảnh: Wikipedia

Tướng Adesola Amosu, tư lệnh không quân Nigeria, cho rằng có thể máy bay không bị hạ bởi hỏa lực từ phe thù địch vì quân đội Nigeria “hoàn toàn kiểm soát không phận” khu vực nói trên, theo AFP.

Tuy nhiên, ông này cho biết quân đội vẫn đang bỏ ngỏ nhiều khả năng. “Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra… Chúng tôi hiện đang điều tra”, ông Amosu nói.

Chiếc Alpha Jet với hai phi công của Nigeria đã rời một căn cứ ở Yola, thủ phủ bang Adamawa, vào sáng 12.9 và theo lịch trình đã phải quay lại vào trưa cùng ngày.

Tướng Amosu cho biết, chiếc máy bay kể trên đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang quay về và quân đội Nigeria ngay lập tức tiến hành cuộc tìm kiếm.

Tướng không quân Nigeria còn nói thêm rằng, quân đội Nigeria phỏng đoán được địa điểm của chiếc máy bay, nhưng địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết xấu và chiến sự trong khu vực đã cản trở công tác tìm kiếm.

Ông Amosu cho hay, ông hy vọng sẽ tìm ra chiếc máy bay càng sớm càng tốt và cũng hy vọng hai phi công còn sống.

Quân đội Nigeria hiện đang chịu áp lực phải đoạt lại những vùng lãnh thổ bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram chiếm giữ ở miền Đông Bắc nước này.

Hoàng Uy

>> Nguy cơ khủng bố từ 11 máy bay mất tích
>> Máy bay mất tích của Air Algerie rơi ở Niger?
>> Mỹ tìm thấy máy bay mất tích 60 năm
>> Malaysia công bố báo cáo về máy bay mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.