Lừa chạy án, nguyên giáo viên tiểu học lãnh 3 năm tù

16/09/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, TAND TP.Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vương Bang Thông, nguyên giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, 3 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 16.9, TAND TP.Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vương Bang Thông, nguyên giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) 3 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

 Chạy án bất thành, cựu giáo viên tiểu học lãnh 3 năm tù giam
Bị cáo Thông trong phiên xét xử

Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2012, Thông biết Võ Thanh Dũng đang bị Công an TP.Long Xuyên truy bắt vì tổ chức đá gà nên tìm gặp bà Trương Thị Kim Dung (bà nội Dũng) và Bùi Thị Cẩm Dung (vợ Dũng) nói sẽ chạy án cho Dũng không bị án hình sự.

Gia đình của Dũng tưởng thật nên trong năm 2012 đã đưa Thông 83 triệu đồng để Thông chạy án.

Ngày 24.12.2012, Dũng bị TAND TP.Long Xuyên tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc".

Sau đó, Bà Kim Dung đã làm đơn tố cáo Thông về hành vi lừa đảo.

Ngày 31.3.2014, Công an TP.Long Xuyên bắt tạm giam Thông.

Qua thẩm tra xét xử, Thông luôn kêu oan, phủ nhận đã nhận tiền chạy án. Theo quan điểm của Viện KSND TP.Long Xuyên, đã có đủ chứng cứ chứng minh Thông nhận tiền của bà Kim Dung và chị Cẩm Dung.

Đồng thời, hành vi của bà Kim Dung và Cẩm Dung đưa tiền cho bị cáo chạy án là vi phạm luật đưa hối lộ nhưng xét thấy cả hai đã kịp thời tố cáo, tích cực hợp tác nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Mạo danh luật sư lừa chạy án
>> Bắt hai kẻ lừa chạy án
>> Lừa chạy án, lãnh 9 năm tù
>> Bắt nghi phạm lừa chạy án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.