Điều tra vụ án mạng trước quán bia

16/09/2014 10:52 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán AloBeer (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

(TNO) Ngày 16.9, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán AloBeer (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

Đâm người chết gục trước quán bia
Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng trước quán bia

Theo thông tin ban đầu, tối 15.9, anh Lê Hữu Minh Quân (24 tuổi) cùng 4 người bạn (cùng ngụ ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đến quán AloBeer (dạng quán bar mini) để uống bia.

Tại đây, giữa Lê Quốc Thắng (25 tuổi, người đi cùng nhóm với Quân) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Tấn Phát (25 tuổi, ngụ xã Quang Trung) gồm: Khuất Hoàng Hải Vương (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh), Lê Văn Phước (28 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2), Nguyễn Thành Trung (23 tuổi, ngụ xã Quang Trung)... Sau khi được mọi người can ngăn, nhóm của Nguyễn Tấn Phát bỏ ra về.

Khoảng 23 giờ 15 phút, Nguyễn Thanh Trung, Khuất Hoàng Hải Vương và Lê Văn Phước thủ sẵn hung khí quay lại quán AloBeer để chờ nhóm của Quân.

Khi thấy Quân từ trong quán đi ra cửa thì Phước cầm dao xông vào đâm một nhát trúng ngực trái làm nạn nhân gục tại chỗ. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Quân tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Trung, Phước và Vương bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng trên.

Tin, ảnh: Thanh Chương

>> Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ
>> Rượu vào, gây án mạng
>> Án mạng từ tình yêu đơn phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.