Cứu sống ca vỡ động mạch chủ ngực đang nguy kịch

16/09/2014 09:35 GMT+7

ThS-BS Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ), cho biết bệnh viện vừa cứu sống ông Thạch Siêng (85 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang) bị vỡ động mạch chủ ngực đang nguy kịch.

Cứu sống ca vỡ động mạch chủ ngực đang nguy kịch
Các bác sĩ đang tiến hành đặt Stent Graft cho bệnh nhân

Ông Siêng nhập viện ngày 8.9, trong tình trạng đau ngực dữ dội. Kết quả chụp CT cho thấy một đoạn động mạch chủ ngực của ông bị phồng to, đường kính lên đến 9 cm đang vỡ. Theo các bác sĩ, ca bệnh rất nặng, bệnh nhân chắc chắn tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật đặt 1 đoạn mạch nhân tạo qua da thay thế cho đoạn mạch bị hỏng (đặt Stent Graft). Theo ThS-BS Hải, đây là lần đầu tiên kỹ thuật đặt Stent Graft được triển khai ở ĐBSCL. Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe ông Siêng đã ổn định.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.