Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi

16/09/2014 18:07 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ bé 4 tuổi
Cháu Ngân được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 10.9, cháu Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi, ở cùng phòng trọ với Trang, Minh) nghịch phá bếp gas. Tức giận, Trang dùng thanh que tre đánh nhiều nhát vào hai tay cháu Ngân rồi bắt cháu quỳ hơn 1 giờ trên sàn nhà trọ.

Sau đó, cháu Ngân tiếp tục kêu khóc thì Minh từ trên gác chạy xuống dùng tay đấm, đánh nhiều lần vào mặt khiến cháu Ngân phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh nhân thân, quan hệ của cháu Ngân đối với Trang, Minh và anh Trần Văn Tố (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng, người nhận là cha cháu bé).

Chiều cùng ngày, cháu Ngân vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cháu được số tiền trên 100 triệu đồng. Số tiền này hiện được cơ quan chức năng TX.Dĩ An tiếp nhận, quản lý.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Nhiều người muốn nhận nuôi cháu bé bị hành hạ
>> Cháu bé 4 tuổi bị hành hạ dã man: Cha ruột của bé Ngân nhận con
>> Cháu bé 4 tuổi bị cha mẹ bị hành hạ dã man: Xem xét khởi tố vụ án
>> Lời khai kinh hoàng của cặp vợ chồng hành hạ dã man con gái 4 tuổi
>> Bé 4 tuổi cấp cứu nghi bị mẹ và cha dượng hành hạ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.