Bắt 'siêu trộm' gây án xuyên Việt

16/09/2014 03:25 GMT+7

Ngày 15.9, trung tá Nguyễn Lê Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết vừa bàn giao Ngô Văn Trường (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) để Công an Quảng Ninh điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật được thu giữ

Trường sau khi bị bắt - Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thông tin ban đầu từ công an, Trường đã đột nhập vào một công ty cổ phần ở TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) “ăn hàng”. Đóng vai đánh giày dạo, Trường đã tiếp cận theo dõi ông Đ.T.Đ (Phó tổng giám đốc công ty nói trên) và ngõ ngách trụ sở của công ty hơn một tháng trời. Ngày 11.8, lợi dụng lúc ông Đ.T.Đ nghỉ phép, Trường đã vượt tường rào cao 5 m, bẻ nhiều ổ khóa cửa đột nhập vào bên trong lấy nhiều tài sản của ông Đ.T.Đ, gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Vertu trị giá 1,1 tỉ đồng, 2 đồng hồ đeo tay trị giá hơn 30.000 USD, 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 2.000 USD, 2 dây thắt lưng trị giá 2.000 USD và 1 laptop. Sau đó, Trường đã bán 1 đồng hồ lấy 20.000 USD sang Campuchia đánh bạc. Sau khi nướng sạch tiền vào sòng bạc, khoảng 10 giờ 30 ngày 13.9, Trường đến khu vực Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) gạ bán số tài sản còn lại thì bị trinh sát của Đội CSHSĐN, Công an TP.HCM bắt quả tang.

Một trinh sát của PC45 - Công an TP.HCM cho biết theo tài liệu của cơ quan công an, Trường là “siêu” bẻ khóa, hắn có thể bẻ bất cứ ổ khóa nào và là nghi phạm liên quan đến vụ mất trộm tài sản tại trụ sở UBND của một tỉnh ở Nam bộ và một số vụ trộm tài sản có giá trị lớn ở nhiều nơi trên cả nước.

Đàm Huy 

>> Bắt 'siêu' trộm, tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh
>> ‘Siêu trộm’ nghiện game sa lưới
>> Khởi tố 2 siêu trộm két bạc liên tỉnh
>> Hai ‘siêu trộm’ liên tỉnh sa lưới

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.