Vietnam Airlines đặt mục tiêu đứng thứ 3 Đông Nam Á

16/09/2014 03:10 GMT+7

Trao đổi với báo chí chiều 15.9 về cổ phần hóa (CPH) Vietnam Airlines (VNA), ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc VNA, cho biết sau CPH và cả sau thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), VNA vẫn giữ cổ phần chi phối tại Jetstar Pacific Airlines (JPA) 70% cũng như tiếp tục nắm giữ cổ phần tại hãng hàng không quốc gia Campuchia và Vasco.

Trao đổi với báo chí chiều 15.9 về cổ phần hóa (CPH) Vietnam Airlines (VNA), ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc VNA, cho biết sau CPH và cả sau thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), VNA vẫn giữ cổ phần chi phối tại Jetstar Pacific Airlines (JPA) 70% cũng như tiếp tục nắm giữ cổ phần tại hãng hàng không quốc gia Campuchia và Vasco.

Chính phủ cam kết để công ty cổ phần kế thừa các cam kết trước đây về đầu tư phát triển đội tàu bay, kết nối mạng đường bay của VNA. Mặt khác, dù CPH phân kỳ theo các giai đoạn, giai đoạn đầu nhà nước vẫn nắm 75% vốn điều lệ, sau khi tăng vốn vẫn chiếm 65%.

Cũng theo ông Minh, VNA đang xúc tiến làm việc với các tổ chức tư vấn nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư (NĐT) chiến lược. Hiện có hơn một hãng hàng không đang quan tâm đến việc trở thành NĐT chiến lược của VNA. “Tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược có tiềm lực tài chính, cam kết lâu dài xây dựng và phát triển VNA. VNA thông qua NĐT chiến lược sẽ có cơ hội mở rộng thị trường phát triển, tiếp cận các nguồn công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. VNA hiện đang xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược để Bộ GTVT phê duyệt, có thể gồm cả các hãng hàng không hoặc NĐT tài chính chuyên nghiệp”, ông Minh nói.

Sau CPH, năm 2015 VNA sẽ bắt đầu chương trình thay thế toàn bộ sang đội tàu bay lớn B787 và A350, mục tiêu không chỉ thay đổi đội tàu bay, mà cả áp dụng công nghệ, phương thức điều hành hiện đại, tiện nghi lợi ích cho khách hàng. “Năm 2015 khi trở thành hãng hàng không 4 sao, VNA sẽ đứng hàng thứ 3 ở Đông Nam Á, sau Singapore Airlines và hàng không Thái Lan về quy mô”, ông Minh cho biết.

Dự kiến VNA sẽ IPO vào cuối tháng 11.2014, hoàn thành bản cáo bạch vào cuối tháng 9. Hôm qua 15.9, VNA có tờ trình Bộ GTVT về mức giá khởi điểm, quy trình lựa chọn NĐT chiến lược, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian để thực hiện IPO. Theo đó, mức giá khởi điểm trình Bộ GTVT quyết định vẫn giữ nguyên mức 22.300 đồng/cổ phiếu như phương án trước đó.

Mai Hà

>> Vietnam Airlines sẽ có vốn điều lệ hơn 14.000 tỉ đồng
>> Cân nhắc mua cổ phần của Vietnam Airlines và Vinatex
>> Công ty mẹ Vietnam Airlines được định giá 2,74 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.