Lao động vùng biên tại Thái sắp không cần hộ chiếu

16/09/2014 03:00 GMT+7

Cơ quan Quản lý lao động Thái Lan vừa đệ trình chính phủ quân sự dự luật mới cho phép lao động nhập cư từ các nước láng giềng làm việc hợp pháp tại những thành phố vùng biên mà không cần mang theo hộ chiếu.

Thay vào đó, người lao động sẽ được cấp giấy chứng nhận nhập cảnh để làm việc tại những đặc khu kinh tế do chính quyền quân sự Thái Lan quyết định thành lập tại các tỉnh, thành biên giới hồi tháng 7. Dự luật mới đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các doanh nghiệp Thái Lan có cơ sở tại khu vực biên giới.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về vấn đề lao động nước ngoài tìm cách trốn vào các thành phố lớn. Hiện chính phủ các nước Lào, Myanmar và Campuchia đã đồng ý cùng làm việc với Thái Lan để tìm giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề này. Hiện nay tại Thái Lan có khoảng 1 triệu lao động nhập cư từ các nước láng giềng.

T.Tiên
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.