Ấn Độ cắt điện nước để đuổi cựu quan chức

15/09/2014 02:00 GMT+7

Theo tờ The Times of India ngày 14.9, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phải cắt điện nước của 30 nhà công vụ thuộc khu Lutyens để trục xuất nhiều cựu quan chức và nghị sĩ không chịu dọn đi.

Theo tờ The Times of India ngày 14.9, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phải cắt điện nước của 30 nhà công vụ thuộc khu Lutyens để trục xuất nhiều cựu quan chức và nghị sĩ không chịu dọn đi.

Trong số này chủ yếu là các nghị sĩ đảng Quốc đại và một số thành viên nội các nhiệm kỳ trước, nay đã mất chức sau khi đảng này thất bại trước đảng BJP trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5.

Theo luật, các quan chức phải rời khỏi công thự trong vòng 1 tháng kể từ khi chính phủ mới được thành lập. Đến nay, nội các của đương kim Thủ tướng Narendra Modi đã hoạt động được gần 4 tháng nhưng những người nói trên vẫn “ở lì”.

Hồi cuối tuần, cựu Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ajit Singh còn “so bì” là nhiều chính khách đảng BJP vẫn ở trong khu Lutyens trong suốt 2 nhiệm kỳ cầm quyền vừa qua của đảng Quốc đại. Tuy nhiên, sau khi bị cắt điện nước thì ông Singh đã chấp nhận dọn đi, theo AFP.

Trọng Kha

>> Tổng thống ́n Độ: Việt Nam là rường cột trong 'chiến lược hướng Đông
>> Học giả ́n Độ: Chính phủ nên bắt tay với các nước để đối phó Trung Quốc
>> Lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Ấn Độ, Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.