Al-Qaeda tấn công tàu Pakistan vì nhầm là tàu Mỹ ?

14/09/2014 03:00 GMT+7

Để kỷ niệm vụ khủng bố 11.9.2001 và đánh dấu dịp thành lập, nhánh al-Qaeda ở Nam Á đã lên kế hoạch tấn công một tàu chiến Mỹ song vụ tấn công kết thúc trong thất bại vì nhóm này nhầm vào một chiếc tàu Pakistan, theo tiết lộ của tờ Telegraph ngày 12.9.

Để kỷ niệm vụ khủng bố 11.9.2001 và đánh dấu dịp thành lập, nhánh al-Qaeda ở Nam Á đã lên kế hoạch tấn công một tàu chiến Mỹ song vụ tấn công kết thúc trong thất bại vì nhóm này nhầm vào một chiếc tàu Pakistan, theo tiết lộ của tờ Telegraph ngày 12.9.

Cuộc tấn công ngày 6.9 không gây bất kỳ thiệt hại nào cho đối phương mà còn tổn thất về nhân lực, với 4 tay súng bị bắn chết và 7 kẻ tấn công bị bắt. Nguồn tin của tờ Telegraph cho biết các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng tiến tới mục tiêu họ tin là tàu Mỹ, nhưng thực tế lại là tàu hộ vệ của hải quân Pakistan và bị chống trả quyết liệt. Nhóm này đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Al-Qaeda ở Nam Á còn khẳng định nhiều cựu quân nhân Pakistan đã hỗ trợ vụ tấn công và họ đã chiếm được một tàu tiếp tế Mỹ trước khi bị hải quân Pakistan giành lại. Nếu thông tin trên là thật, vụ tấn công là đợt ra tay đầu tiên kể từ khi nhánh al-Qaeda ở Nam Á “ra mắt” hồi đầu tuần rồi. Tuy nhiên, giới điều tra vẫn nghi ngờ liệu nhánh al-Qaeda ở Nam Á có liên quan đến vụ tấn công tại Karachi hay không bởi trước đó Taliban cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Hôm qua, nhật báo tiếng Anh ở Pakistan Dawn dẫn một số nguồn tin tiết lộ vụ tấn công trên do ít nhất 17 lính hải quân Pakistan cùng một cựu sĩ quan tiến hành, với mục tiêu cướp tàu hộ vệ PNS Zulfiqar được mua từ Trung Quốc vào năm 2009.

Văn Khoa

>> Al-Qaeda nhánh Ấn Độ thất bại trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9
>> IS thách thức al-Qaeda, Taliban
>> Al-Qaeda thâm nhập Nam Á
>> Al-Qaeda quyết đối đầu IS
>> Al-Qaeda tuyên bố lập nhánh mới ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.