Lại nứt trượt đất ở Di Linh

13/09/2014 03:30 GMT+7

Ông Dương Văn Thuần, Phó chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, H.Di Linh (Lâm Đồng) hôm qua cho biết vừa hỗ trợ và di dời khẩn cấp 3 hộ gồm Lê Văn Hùng, Trần Thị Chuyên và Trần Văn Kiệm từ khu vực bị nứt trượt đất đến nơi an toàn. Hiện tượng nứt trượt đất tái diễn tại thôn Gia Bắc 2 (Tân Nghĩa), sau trận mưa đá chiều tối 23.8, đến nay đất vẫn tiếp tục dịch chuyển khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Thống kê sơ bộ, đến chiều 12.9 có trên 50 ha cà phê, hoa màu bị ảnh hưởng (ảnh), có những vườn cà phê bị trượt, dịch chuyển xa từ 20 - 30 m, đường liên thôn 135 bị đứt, gãy kéo dài khoảng 500 m, có những đoạn đất trồi lên cao từ 1,5 -

2 m khiến xe cộ không thể lưu thông. Hệ thống cột điện bị ngã đổ hàng loạt khiến việc cung cấp điện cho thôn Gia Bắc bị ngưng trệ.

Tháng 10.2013 tại xã Tân Nghĩa xảy ra hiện tượng nứt, trượt đất gây thiệt hại 22,05 ha cà phê, hoa màu, hàng chục nhà bị nứt, sập, có 45 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Sụt lún, trượt đất ở Di Linh vẫn rất nghiêm trọng
>> Vụ trượt đất bất thường ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún
>> Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập
>> Vụ trượt đất ở Di Linh: Đất tiếp tục sụt lún, đe dọa nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.