Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 6: Việt Nam giữa tù mù cấm hay công khai

14/09/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Không buôn bán công khai nhưng thị trường đồ chơi tình dục ở Việt Nam được ẩn mình dưới cái tên công cụ hỗ trợ tình dục vẫn âm thầm hoạt động và luôn nhộn nhịp.

Bầu chọn
Theo bạn, có nên cấm đồ chơi tình dục không?

Mua trên mạng, nhận tận nhà

Hiện tại, đồ chơi tình dục được buôn bán nhiều nhất ở trên mạng. Dân kinh doanh mặt hàng này từ Bắc chí Nam lập ra các trang web, rồi chào hàng, niêm yết giá cả để thu hút khách, vừa kín đáo cho khách hàng không muốn lộ diện.

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Nhân viên giao hàng công cụ hỗ trợ tình dục tại nhà - Ảnh: Đình Quân

 

Chỉ cần vào mạng đánh chữ “công cụ hỗ trợ tình dục” hay “sex toy” ngay lập tức có tới hàng trăm trang web chào bán mặt hàng này với giá cạnh tranh.

Sau khi tìm hiểu trên mạng, chúng tôi liên lạc với một shop trên đường Thành Thái (quận 10, TP.HCM). Khi nghe đặt món hàng âm đạo giả có mã ADt - 112, giá bán 5,6 triệu đồng, người chủ cửa hàng tên D. cho hay sẽ gọi lại vì “không biết còn hàng hay không”.

Khi tôi đề nghị có thể xem hàng trước lúc mua được không, D. cho biết lúc trước cửa hàng có mở nhưng nay đóng cửa vì bị “nhắc nhở nhiều quá cũng sợ”.

Hiện nay khách lên trang web xem rồi mua hàng, thanh toán chuyển khoản hoặc trả tiền mặt khi giao hàng. D. cũng nhanh chóng gửi mail giới thiệu các mặt hàng mới khi tôi đề nghị. Tương tự, hàng loạt trang web đều có số điện thoại của chủ hàng để có thể tư vấn cho khách bất kể lúc nào, giao dịch qua điện thoại và nhận hàng trong vòng 30 phút sau đó.

Liên hệ đặt mua một búp bê tình dục trên trang T.C, chúng tôi được N., quản lý trang giới thiệu: “Anh nên lấy búp bê mã số BB06 vì con này có nhiều chức năng, có chân tay, khuôn mặt lại làm bằng nhựa composite nên nhìn y như thiệt, hàng đang bán chạy, trước 3 triệu đồng nhưng nay còn 2,7 triệu đồng”.

Khi chúng tôi hỏi sao không mở shop để khách xem hàng mua tiện lợi, N. cho biết: “Có ai muốn bán kiểu này đâu. Bán lén lút thế này có khi khách cũng thiệt vì hàng giao không ưng ý. Tụi em cũng mất khách”.

Chúng tôi đặt “cô nàng chua ngoa” mã số DC02 và “cô” búp bê mã số BB06, chưa đầy 30 phút, nhân viên của N. đã chở tới. Khi chưa bơm hơi, búp bê trông khá gọn nhẹ, đặt trong hộp giấy các tông. Anh nhân viên mở lời: “Anh chọn cô nào đi để em bơm hơi rồi anh xem thử”.

Tôi chọn “nàng” BB06. Ngay lập tức anh bơm hơi vào búp bê. Ngoài chiếc bơm hơi, nhà sản xuất còn trang bị một số vật dụng đi kèm như bao cao su, gel bôi trơn, bộ phận làm rung các điểm nhạy cảm. Sau khi đầy hơi, “cô nàng khêu gợi” BB06 có chiều cao 1,6 mét, vòng 1 là 95 cm, vòng 2 là 66 cm, vòng 3 là 95 cm…

Sau khi bơm xong, anh nhân viên tận tình chỉ tôi cách “sử dụng”. Lấy lý do búp bê không giống so với người thật, chúng tôi không lấy hàng và gửi ít tiền xăng xe cho anh nhân viên. Anh này nghe xong hơi buồn và cố gắng giới thiệu tôi một số mặt hàng khác.

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Búp bê tình dục với tên gọi “cô nàng chua ngoa” - Ảnh: Đình Quân

 

Lúng túng vì ‘nhạy cảm”?

Mặc dù nhu cầu sử dụng sex toy ở Việt Nam là có thật nhưng với nhiều chủ cửa hàng, nó không được phép bày bán công khai, chỉ hoạt động ngầm, từ đó người mua không thể biết được chất lượng, nguồn gốc hay hướng dẫn sử dụng.

Anh L.N.P (41 tuổi) - chủ shop ở phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội thẳng thắn thừa nhận: “Phần lớn những mặt hàng đồ chơi tình dục rao bán trên mạng là hàng trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại với người sử dụng”.

Theo anh P., do đồ chơi tình dục là hàng cấm nhập khẩu nên hầu hết hàng tuồn về Việt Nam là hàng nhập lậu, không nguồn gốc xuất xứ. Cũng giống như hàng hóa khác, thị trường đồ chơi tình dục tràn ngập hàng nhái, hàng kém chất lượng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Theo anh P. để phân biệt đồ chơi “chính hãng” rất khó và chỉ “người trong ngành” mới nắm rõ.

Anh P. lý giải thêm, trên thực tế các hãng bao cao su có thương hiệu như Durex, DohnSon, TroJan… đều sản xuất các dụng cụ đồ chơi tình dục nhưng loại hàng “chính hãng” này có giá cả rất cao, thậm chí gấp 10 lần hàng nhái, hàng rẻ.

Như minh chứng, anh P. chỉ vào sản phẩm hỗ trợ tình dục có tên đèn pin cô gái Stoya được quảng cáo trên mạng xuất xứ từ Mỹ có giá 1,4 triệu đồng và khẳng định chắc nịch: “100% là hàng dỏm. Loại chính hãng xuất xứ Mỹ có giá trên 3,5 triệu đồng”.

Với thâm niên nhiều năm kinh doanh mặt hàng này, anh P. cho biết khách tìm mua ở đủ mọi lứa tuổi, phần lớn từ 30 trở lên. Anh P. tiết lộ, nhiều cặp vợ chồng không ngần ngại cùng nhau tới đây để chọn mua đồ chơi tình dục tặng cho nhau. “Trong trường hợp họ phải đi công tác trong thời gian dài nếu có nhu cầu cần giải quyết thì nó trở thành công cụ hỗ trợ. Không phải ai cũng thích cặp bồ, trai gái có những người tìm đến đồ chơi tình dục chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý”, anh P. cho biết.

Thậm chí theo anh P., có trường hợp đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng gặp tai nạn một trong hai người mất khả năng tình dục, họ cũng tới tìm mua hàng như là một cách giữ gìn hạnh phúc gia đình thay vì ly thân.

Trò chuyện với chúng tôi, L. là nhân viên bán hàng ở NamShop - hệ thống cửa hàng bán bao cao su có tiếng ở Hà Nội cho biết thêm, phần lớn khách hàng tới hỏi mua đồ chơi tình dục là những cặp vợ chồng có độ tuổi trung niên, nhiều khi họ coi đó là một món quà mua để tặng nhau.

“Có cung ắt phải có cầu. Ở một góc độ nào đó sử dụng đồ chơi tình dục góp phần hạn chế đáng kể tệ nạn mại dâm, nguy cơ mắc bệnh tình dục vì tự họ có thể thỏa mãn ham muốn bản thân”, Minh, người có thâm niên buôn mặt hàng này ở Hà Nội nói.

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Hàng ngàn sản phẩm đồ chơi tình dục, búp bê tình dục nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ tại Công ty cổ phần phát triển kinh doanh và truyền thông Việt Nam Vipcom hồi tháng 5.2014 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

 

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Đức Ngãi Hà - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết tại Việt Nam hiện trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật không có văn bản nào quy định đồ chơi tình dục là mặt hàng cấm và cũng không có quy định cấm kinh doanh buôn bán mặt hàng này.

Trả lời về tính “nhạy cảm” của món hàng này, ông Hà cho rằng “Nói mặt hàng nhạy cảm hay không cũng chưa thể nói được. Ví dụ, trên phương diện văn hóa có thể đồ chơi tình dục là mặt hàng nhạy cảm, liên quan nhân cách con người. Thế nhưng có người mua họ nói mua về sử dụng vì mục đích cá nhân thì cũng rất khó, nói là hàng nhạy cảm thì không đúng”.

“Anh em đi kiểm tra các cửa hàng có mặt hàng đồ chơi tình dục chỉ coi ở phương diện hàng hóa kiểm tra xem có hóa đơn chứng từ hay không, nếu không có giấy tờ thì tịch thu”, ông Hà nói.

Đánh giá về nguồn gốc, xuất xứ hàng đồ chơi tình dục không đủ giấy tờ hợp lệ đã bị lực lượng chức năng thu giữ qua đợt kiểm tra, ông Hà thông tin: cũng chưa tiến hành giám định, kiểm định mặt hàng đồ chơi tình dục bị thu giữ vì cũng không có cơ quan chức năng nào đứng ra thẩm định mặt hàng này nên hầu hết lượng hàng tịch thu được đem đi tiêu hủy.

“Về mức độ nguy hại thì phải có quy định cụ thể bằng văn bản, nguy hại về chất lượng, nguy hại về nhân cách hay là như thế nào… chứ không thể nói được”, ông Hà cho biết.

Ngày 6.10.2011, Tổng Cục Hải quan gửi công văn 4891 trả lời Cục Hải quan TP.HCM về chuyện xử lý lô hàng sex toy nhập khẩu rằng: Căn cứ nội dung tại Điều 4, Điều 5 và điểm 6 Phụ lục I Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12.6.2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM không giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng đồ chơi tình dục (sex toy).

Chiếu theo điểm 6 Phụ lục I của Nghị định 59 mà Tổng cục Hải quan đưa ra thì đồ chơi tình dục được liệt vào dạng: đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử). Công văn 4891 của Tổng Cục hải quan được xem là “án lệ” không cho phép nhập khẩu đồ chơi tình dục (sex toy).

 

Ngày 21.5, Đội 13 Quản lý thị trường Hà Nội cùng Đội thương mại điện tử phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) bất ngờ kiểm tra Công ty cổ phần phát triển kinh doanh và truyền thông Việt Nam Vipcom (Công ty Vipcom, quận Cầu Giấy) phát hiện và thu giữ hơn 800 mặt hàng đồ chơi tình dục các loại như: dương vật, âm đạo giả, búp bê tình dục, các loại thuốc chống xuất tinh, đồ chơi bạo dâm… không rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng của Công ty Vipcom.

Theo lực lượng chức năng, phương thức bán hàng của Công ty Vipcom được thực hiện bằng cách đăng bán sản phẩm đồ chơi tình dục trên trang web: Shoptraicam.com, shopmoihong.com và một trang trên mạng xã hội Facebook. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ qua số điện thoại và được Vipcom cho người vận chuyển đến tận nơi.

Ngày 10.6, PC50, Công an Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh bao cao su, đồ lót trên phố Doãn Kế Thiện (quận Cầu Giấy) và trên phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội) thu giữ nhiều mặt hàng kích dục và nhiều loại đồ chơi tình dục có hình thù kỳ dị không có hóa đơn chứng từ và không có nguồn gốc rõ ràng.

 

Đình Quân - Nguyễn Tuấn

>> Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 1: Khởi thủy và những tranh cãi triền miên
>> Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 2: Xả stress nhưng coi chừng ung thư
>> Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 3: Trong nhà xưởng Trung Quốc
>> Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 4: Giải mã 'góc tối' của người Nhật
>> Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 5: Sex shop tại thủ đô Brussels

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.