Bão Kalmaegi tăng sức mạnh khi vào biển Đông

13/09/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Bão Kalmaegi liên tục gia tăng sức mạnh, tăng cấp độ gió và có diễn biến phức tạp khi tiến vào biển Đông.

>> Cơn bão trong cốc nước
>> Tâm bão không đâm thẳng vào các tỉnh miền Trung
>> Tâm bão đang đi vào đất liền Hải Phòng - Quảng Ninh
>> Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khai thác du lịch quần đảo Hoàng Sa
>> Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động phi pháp ở Trường Sa, Hoàng Sa
>> Yêu cầu Trung Quốc ngừng tuyến du lịch đến Hoàng Sa
>> Doanh nhân hướng về Hoàng Sa, Trường Sa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 13 giờ ngày 13.9, tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 14,6 độ vĩ Bắc và 127,4 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 640 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, tức là từ 89 - 117km/giờ, giật cấp 12 - 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc và 123,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon(Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12, tức là từ 118-133 km/giờ, giật cấp 14-15.

Bão Kalmaegi liên tục gia tăng sức mạnh khi tiến vào biển Đông 
Bản đồ dự báo đường đi bão Kalmaegi - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc và 118,0 độ kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 118-149 km/giờ, giật cấp 15-16.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, bắt đầu từ đêm 14.9, vùng biển phía Đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.