Cháy cửa hàng điện máy, 2 cháu bé chết thảm

12/09/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 12.9, UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai cháu bé bị tử vong trong vụ hỏa hoạn vừa xảy trên địa bàn.

(TNO) Chiều ngày 12.9, UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai cháu bé bị tử vong trong vụ hỏa hoạn vừa xảy trên địa bàn.

 
Công an đang tìm hiểu hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Đình Tuyển          

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 11.9, cửa hàng kinh doanh tạp hóa - điện máy của vợ chồng anh Võ Văn Thuận (33 tuổi) và chị Phan Lệ Thu (36 tuổi) ở ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang phát cháy.

Lúc này, trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng. Mặc dù lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang và người dân địa phương đã tổ chức chữa cháy, di dời tài sản, nhưng đến hơn một tiếng đồng hồ sau, đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy đã khiến cháu Nguyễn Phan Nhật Anh (13 tuổi) và Nguyễn Phan Nhật Tài (12 tuổi, đều là con riêng của chị Phan Lệ Thu), tử vong do không kịp chạy thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đình Tuyển - Hoàng Tùng

>> Cháy nhà xưởng ở Tân Bình, nhiều người hoảng sợ
>> Cháy nhà hai tầng, cúp điện trên diện rộng
>> Cháy nhà máy hóa dầu Trung Quốc, chưa rõ thương vong
>> Cháy nhà trong hẻm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.