Ukraine tuyên bố Nga đã rút quân

11/09/2014 03:00 GMT+7

AFP ngày 10.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết 70% “lực lượng quân sự Nga” đã rút khỏi lãnh thổ nước này, gần 1 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và phe nổi dậy ở miền đông có hiệu lực.

AFP ngày 10.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết 70% “lực lượng quân sự Nga” đã rút khỏi lãnh thổ nước này, gần 1 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và phe nổi dậy ở miền đông có hiệu lực.

 Ukraine tuyên bố Nga đã rút quân
Lính Ukraine kiểm tra người ra vào Lugansk - Ảnh: Reuters

Trước đó, Nga liên tục bị Kiev và phương Tây cáo buộc đưa quân vào miền đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng nổi dậy nhưng nước này kiên quyết bác bỏ. Ông Poroshenko nhận định thỏa thuận ngừng bắn đã thay đổi rõ rệt tình hình miền đông dù việc áp dụng gặp không ít khó khăn. Thời gian đầu, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vẫn xảy ra đụng độ nhưng sau đó các bên liên quan và một số tổ chức quốc tế đều xác nhận thỏa thuận đã được tôn trọng. Cùng ngày, Ukraine thông báo bắt đầu công tác xây dựng rào chắn, lô cốt và đào hơn 1.500 km hào sâu tại một số khu vực biên giới với Nga nhằm “ngăn cản nước ngoài xâm phạm”. Moscow chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Cũng trong ngày 10.9, Tổng thống Peroshenko thông báo đã trình lên quốc hội dự luật về tăng quyền tự chủ cho các khu vực miền đông. Tuy nhiên, ông Poroshenko khẳng định: “Ukraine sẽ không nhượng bộ về sự toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi sẽ không bàn về liên bang hóa hay ly khai. Thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm việc thành lập “Cộng hòa” Donetsk hay Lugansk. Dự luật vừa được trình lên quốc hội chỉ nhằm đảm bảo quyền tự chủ tạm thời cho 2 tỉnh này”. Giới quan sát lo ngại việc ông Poroshenko từ chối thảo luận về “liên bang hóa” có thể khiến tình hình tại Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường. Hôm qua, lãnh đạo cấp cao của “Cộng hòa Donetsk” Andrei Pourguine tuyên bố: “Chúng tôi không dự tính sẽ vẫn là một phần của Ukraine”.

Lan Chi

>> Dùng máy bay không người lái giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine
>> Tổng thống Ukraine đến vùng chiến sự
>> 1.200 người bị phe ly khai ở Ukraine bắt giữ được trả tự do
>> Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ ở miền đông Ukraine  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.