Một đại biểu HĐND TP.HCM bị bắt vì lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

11/09/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Thường trực HĐND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Trương Vĩ Kiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành vì đã có hành vi sai phạm lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 11.9, HĐND TP.HCM họp phiên bất thường bàn về chính sách ưu đãi cho Tập đoàn Samsung đầu tư dự án 1,4 tỉ USD sản xuất linh kiện điện tử vào khu công nghệ cao (quận 9), việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch...

 
Ông Trương Vĩ Kiến - Nguồn: Sở Nội vụ TP.HCM

Ngay trước khi diễn ra buổi họp, bà Trương Thị Ánh, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin đến các đại biểu về việc ngày 27.8 vừa qua, Thường trực HĐND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Trương Vĩ Kiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn dây cáp điện Tân Cường Thành. Lý do là ông Trương Vĩ Kiến đã có hành vi sai phạm lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Ánh cũng cho biết theo thông tin từ Bộ Công an, hiện tại ông Kiến đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Thông tin trên website của Sở Nội vụ TP.HCM, ông Kiến được giới thiệu là Chuyên gia Kỹ thuật điện - Cao cấp quản lý kinh tế - Tổng giám đốc Công ty dây và cáp điện Tân Cường Thành. Ông Trương Vĩ Kiến sinh ngày 8.2.1965.

Từ năm 1998 đến khi bị bắt ông là Tổng giám đốc Công ty Tân Cường Thành đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Trường dân lập cấp II Vĩnh Xuyên (quận 6) và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.