Mở rộng lấy mẫu kiểm nghiệm trái cây nhập khẩu

11/09/2014 01:03 GMT+7

Ngày 10.9, PGS-TS Phạm Xuân Đà, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế, cho biết trong tuần sẽ có kết quả xét nghiệm đối với các mẫu quả nhập khẩu lấy tại Lạng Sơn ngày 9.9. Sau Lạng Sơn, Cục sẽ lấy mẫu quả nhập khẩu tại Lào Cai, Hà Nội và một số địa phương khác để kiểm nghiệm.

Việc kiểm nghiệm sẽ chú trọng tìm hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư; các chất cấm sử dụng, các chất sử dụng có giới hạn. Các hóa chất cấm sử dụng hoặc sử dụng quá mức cho phép, tồn dư lâu trong cơ thể có thể gây độc cho thần kinh, độc cho tế bào, gây ung thư.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.