Cách ly 3 hành khách về từ vùng dịch Ebola

11/09/2014 14:42 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) vừa tiếp nhận cách ly theo dõi thêm ba hành khách trở về từ vùng dịch Ebola.

(TNO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) vừa tiếp nhận cách ly theo dõi thêm ba hành khách trở về từ vùng dịch Ebola.


Hành khách về từ vùng có dịch Ebola bị sốt được khử khuẩn, cách ly ngay từ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Nguyên Mi

Trưa nay 11.9, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, xác nhận đang cách ly ba hành khách nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tối qua.

Cả ba đều là người Việt Nam (nam giới), lao động ở Liberia về nước. Qua máy quét kiểm tra thân nhiệt từ xa của sân bay Tân Sơn Nhất, ba người bị phát hiện sốt nhẹ. Kèm theo yếu tố dịch tễ là về từ nước đang có dịch bệnh Ebola nên cả ba hành khách đã được Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất xử lý cách ly và chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Qua cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ tối qua đến nay, bác sĩ Châu cho biết, cả ba người trở về từ vùng dịch không còn biểu hiện sốt.

Vì vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã lập danh sách, báo cáo tình hình cho Bộ Y tế, đề nghị theo dõi trong 24 gờ, nếu sức khỏe các hành khách không có biểu hiện sốt hay bất thường thì sẽ cho xuất viện, theo dõi tại nhà.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, chưa có ca bệnh Ebola nào được phát hiện tại Việt Nam.

Nguyên Mi

>> Úc cách ly một thanh niên nghi nhiễm Ebola
>> Liên Hiệp Quốc kêu gọi đóng góp 600 triệu USD để chống Ebola
>> Hành khách Việt Nam trở về từ vùng dịch Ebola hoàn toàn khỏe mạnh
>> Một người Việt trở về từ Liberia tự cách ly vì sợ bị Ebola
>> Làm gì khi có ca bệnh Ebola xâm nhập cửa khẩu?
>> Tập huấn phòng chống dịch bệnh Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.