Trưởng phòng tham ô 600 triệu đồng, lãnh 15 năm tù

10/09/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Trưa 10.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Hùng Minh (49 tuổi, trú 36/3 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù về tội 'tham ô tài sản' trong phiên xét xử sơ thẩm.

>> Bắt trưởng phòng tham ô 600 triệu đồng  

 
Bị cáo Minh nhận 15 năm tù về tội tham ô tài sản

Ông Minh là Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, tháng 1.2011, Sở Y tế TP.Đà Nẵng có chủ trương nâng cao chất lượng điều trị ở tuyến quận, huyện bằng hình thức liên doanh liên kết đầu tư, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có đề án xã hội hóa nguồn kinh phí để mua thiết bị.

Đối với hệ thống đầu đọc CR35X của máy X-Quang kỹ thuật số giá 1,78 tỉ đồng, ngân sách trả 1,2 tỉ đồng, còn lại do cán bộ công nhân viên Trung tâm đóng góp, còn máy CT-Scanner Philips MX 4000 Dual giá 4,95 tỉ đồng, ngân sách trả 2 tỉ đồng, thu viện phí trả 1,1 tỉ đồng, còn lại thu từ cán bộ, công nhân viên của Trung tâm.

Trong quá trình chuyển tiền mua đầu đọc CR35X cho Công ty TNHH Văn Thanh (Đà Nẵng), do tiền cán bộ công nhân viên đóng góp chưa đủ và ngân sách chưa giải ngân được nên bị cáo trình giám đốc Trung tâm tạm ứng 300 triệu đồng từ viện phí.

Tháng 5.2011 do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Minh nghĩ cách chiếm đoạt 300 triệu đồng tạm ứng này.

Minh nói kế toán lập ủy nhiệm chi và trình giám đốc ký chuyển khoản cho Công ty Văn Thanh với lý do hoàn ứng 300 triệu đồng, sau đó Minh nói ông T., Giám đốc Công ty Văn Thanh, đưa lại cho Minh 300 triệu đồng để cân đối khoản viện phí rồi chiếm đoạt.

Đến tháng 12.2011, Trung tâm mua tiếp máy CT-Scanner Philips MX 4000 Dual, Minh cũng nghĩ cách chiếm đoạt tiền.

Khi kế toán nghỉ sinh, đưa Minh giữ 194 triệu đồng là tiền cán bộ nhân viên đóng góp để mua máy theo chủ trương xã hội hóa, Minh không chuyển cho công ty bán máy .

Khi kế toán đi làm lại, Minh nói đã bỏ thêm 106 triệu để chuyển cho công ty.

Tổng cộng Minh chiếm đoạt 600 triệu đồng rồi hạch toán khống trên sổ sách chứng từ kế toán để che giấu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Lập hồ sơ khống để tham ô tài sản, 1 cán bộ bị bắt
>> Cán bộ tham ô tiền viện phí
>> Nhân viên bưu cục tham ô 1,4 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.