Bắt nhóm thanh niên gây ra nhiều vụ trộm cắp

10/09/2014 14:42 GMT+7

(TNO) Chiều 10.9, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 5 thanh niên vì hành vị trộm cắp tài sản.

Đó là các tên: Lê Tứ Nghĩa (18 tuổi), A Pham (17 tuổi), A Nguyệt (17 tuổi), A Háo (17 tuổi), tất cả đều trú ở xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Phạm Quốc Lực (18 tuổi, ngụ ở đường Lý Thái Tổ, TP.Kon Tum).

Theo Công an huyện Sa Thầy, từ đầu năm 2013, Nghĩa và A Pham trộm cắp tài sản ở chợ TP.Kon Tum nên cả hai bị TAND TP.Kon Tum xử phạt tù 2 tháng, hưởng án treo.

Thời gian thi hành án treo, Nghĩa, A Pham rủ thêm A Nguyệt về xã Rờ Kơi trộm 2 con bò của người dân tại đây. Vì vậy ngày 17.7.2014, 3 thanh niên này bị TAND huyện Sa Thầy xử phạt mỗi người 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã điều tra ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn cũng do 3 thanh niên này gây ra (trong đó, có thêm A Háo, Lực).

Theo lời khai ban đầu, nhóm thanh niên này khai nhận đã trộm tổng cộng 9 xe máy hiệu Sirius.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Anh

>> Bắt 5 nghi can trộm cắp và tiêu thụ xe máy quy mô lớn
>> Vừa ra tù lại trộm cắp 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.