Tổng thống Ukraine đến vùng chiến sự

09/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 8.9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền đông nam, nơi vừa xảy ra giao tranh ác liệt.

Trước đó, ít nhất 1 người chết và 4 người bị thương cùng nhiều cơ sở bị phá hủy do đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và phe nổi dậy trong ngày 7.9 bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, tình hình có vẻ yên ổn hơn vào hôm qua khi an ninh được thắt chặt tối đa cho chuyến thăm của ông Poroshenko.

Reuters dẫn lời vị tổng thống này cam kết sẽ bảo vệ Mariupol và ra lệnh cho quân đội huy động thêm xe tăng, tên lửa đến đây. Ông cho biết thêm phe nổi dậy đã trao trả cho chính quyền 1.200 tù binh theo khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, giới chức các nước Mỹ, Ý, Ba Lan và Na Uy đồng loạt bác bỏ thông tin nói họ sẽ cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine, còn Pháp từ chối bình luận, theo Reuters.

Vinh Sơn

>> 1.200 người bị phe ly khai ở Ukraine bắt giữ được trả tự do
>> Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ ở miền đông Ukraine
>> Pháo kích đe dọa thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.