Ngành Kỹ thuật chất lượng Hoa Kỳ duy nhất ở một đại học tư thục

08/09/2014 06:00 GMT+7

Đại học Tân Tạo là một trong số rất ít đại học tư thục duy nhất ở Việt Nam dám mạnh dạn đầu tư xây dựng Khoa Kỹ thuật theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

 Ngành Kỹ Thuật chất lượng Hoa Kỳ duy nhất ở một Đại học tư thục
Sinh viên Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học Tân Tạo thực hành tại
phòng thí nghiệm Điện - Điện tử

Việt Nam đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực có trình độ quốc tế cho các ngành kỹ thuật, công nghệ và khoa học ứng dụng. Điều này sẽ làm cho chúng ta mất khả năng cạnh tranh và ngày càng tụt hậu so với các nước khác trong khu vực và thế giới.

Khác biệt so với những đại học khác

Thế kỷ 21 theo đánh giá của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới là thế kỷ mà trong đó các ngành khoa học kỹ thuật sẽ bước lên một tầm cao mới. Ngoài ra, khoảng cuối năm 2015 cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập, trong đó Việt Nam là một thành viên. Đây là một thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường khu vực bởi sự thiếu hụt về nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, đặc biệt là hạn chế về tiếng Anh và các kỹ năng mềm của sinh viên Việt Nam.

Đứng trước thực trạng đó, Trường Đại học Tân Tạo quyết tâm xây dựng và phát triển khoa kỹ thuật thành một thế mạnh của trường. Đây là đại học tư thục duy nhất ở Việt Nam dám mạnh dạn đầu tư xây dựng khoa kỹ thuật theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ với sự khác biệt so với những đại học khác trong cả nước.

Các yếu tố khác biệt này được thể hiện ở đội ngũ giảng viên 100% là tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học và viện nghiên cứu lớn trên thế giới như: Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada,... có nhiều thành tích và giải thưởng xuất sắc trong nghiên cứu khoa học cũng như giảng dạy. Chương trình học hiện đại, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, được cập nhật thường xuyên theo chương trình của Đại học Duke và Rice, những trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và thế giới.

Cơ hội việc làm được bảo đảm

Khoa Kỹ thuật Đại học Tân Tạo đã trang bị hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, bao gồm 2 phòng thí nghiệm vật lý cơ học và điện từ, 2 phòng thí nghiệm điện - điện tử, và 1 trung tâm tính toán và lưu trữ dữ liệu. Trang thiết bị của các phòng thí nghiệm này được nhập nguyên bộ từ các hãng cung cấp thiết bị hàng đầu thế giới như LD-Didactic (Đức), Lab-Volt (Mỹ - Canada), IBM,…những hãng cung cấp thiết bị khoa học hàng đầu thế giới. Đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật có mối quan hệ quốc tế sâu rộng, do đó sinh viên theo học tại khoa sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi, làm việc với các giáo sư tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới.

Với những mối quan hệ này, sinh viên giỏi của khoa sau khi tốt nghiệp sẽ được gửi đi học tiếp sau đại học tại các trường đại học và viện nghiên cứu trên. Ngay từ năm thứ 3, sinh viên của khoa đã được hướng dẫn đi thực tập tại các trung tâm nghiên cứu cũng như các công ty lớn trong và ngoài nước. Sinh viên cũng được tham gia vào các dự án nghiên cứu của các giảng viên trong khoa. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên được bảo đảm bởi Tập đoàn Tân Tạo, hiện đang sở hữu nhiều khu công nghiệp trên cả nước, trong đó có nhiều nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử vi mô của Nhật Bản và Hàn Quốc, đã cam kết sẽ nhận toàn bộ sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật vào làm việc.

Đào tạo 2 chuyên ngành

Khoa Kỹ thuật hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành: Khoa học máy tính và Kỹ thuật điện - điện tử. Mỗi chuyên ngành này được chia theo các hướng khác nhau phụ thuộc vào mong muốn và khả năng của mỗi sinh viên. Cụ thể:

- Ngành Kỹ thuật điện - điện tử được chia thành các hướng: Viễn thông, Mạng và truyền thông, và Xử lý tín hiệu.

- Ngành Khoa học máy tính được chia thành các hướng: Hệ thống thông minh , Hệ thống thông tin, Mạng và truyền thông, Đồ hoạ và trực quan hóa, Tính toán song song và phân tán, Công nghệ phần mềm, và Khoa học tính toán.

Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật, mời các bạn ghé thăm trang web http://engr.ttu.edu.vn/ .

TTU tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung cho các ngành Kỹ thuật điện - điện tử, Khoa học máy tính. Điểm chuẩn xét tuyển 15 điểm trở lên.

Ban tuyển sinh

Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tp. Tri thức Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Điện thoại: (072) 376 9216
Website: www.ttu.edu.vn

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.