Trung tướng công an tử nạn: Nạn nhân đi cùng là bộ đội nghỉ hưu

03/09/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngoài trung tướng Nguyễn Xuân Tư và tài xế Nguyễn Xuân Tích, đều là cán bộ công an, thì nạn nhân tử nạn thứ ba là ông Nguyễn Văn Đỗ (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), bộ đội nghỉ hưu.

(TNO) Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngoài trung tướng Nguyễn Xuân Tư và tài xế Nguyễn Văn Tích, đều là cán bộ ngành công an, thì nạn nhân tử nạn thứ ba là ông Nguyễn Văn Đỗ (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), bộ đội nghỉ hưu.

>> Trung tướng công an tử nạn trên Quốc lộ 5

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, người thứ tư đi cùng chuyến xe gặp tai nạn là ông Nguyễn Việt Dũng (bộ đội nghỉ hưu, trú quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện quân y 108.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn (xảy ra trong ngày 2.9) là do xe khách mang biển kiểm soát 53S-5326 đi chiều Hải Dương - Hà Nội bị mất lái, lao qua dải phân cách cứng sang chiều đường Hà Nội - Hải Dương và đâm vào ô tô mang biển kiểm soát 80A-012.59, làm ông Nguyễn Văn Đỗ tử vong tại chỗ, trung tướng Nguyễn Xuân Tư và cán bộ công an Nguyễn Văn Tích tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, trung tướng, PGS-TS Nguyễn Xuân Tư là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tướng Nguyễn Xuân Tư vào lực lượng Công an năm 1974, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1979. Ông từng vinh dự nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, và được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của Nhà nước, Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Lễ tang trung tướng Nguyễn Xuân Tư được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong ngành Công an Nhân dân; lễ viếng từ 7 giờ 00 đến 9 giờ 00 ngày 4.9.2014 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu và đưa tang hồi 9 giờ 00; lễ an táng vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

* Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã chỉ đạo phải nhanh chóng giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn này.

Nguyễn Bằng

>> 114 người chết vì TNGT trong 4 ngày nghỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.