Philippines phá âm mưu tấn công sứ quán Trung Quốc

03/09/2014 03:00 GMT+7

Chính quyền Philippines ngày 2.9 cho biết họ vừa bắt giữ 3 người có âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm phản đối điều bị họ cho là lập trường “mềm mỏng” của Manila đối với Trung Quốc.

Theo AFP, 3 người bị bắt ngày 1.9 cùng với một xe tải chở bom xăng và pháo tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila, một trong 4 mục tiêu tấn công của họ. Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết các nghi phạm cũng dự định tấn công Đại sứ quán Trung Quốc, cùng Tập đoàn xây dựng DMCI và siêu thị SM Mall of Asia do các doanh nhân gốc Trung Quốc điều hành. Bà cho biết các nghi phạm tự nhận là thuộc một nhóm bí mật có thành viên gồm các cảnh sát và quân nhân muốn “bảo vệ” Philippines trước Trung Quốc. “Họ muốn chính quyền đi theo một quan điểm cứng rắn hơn trong tranh chấp với Trung Quốc”, bà nói.

Trùng Quang

>> Cuộc đào thoát ngoạn mục của lính Philippines
>> Binh sĩ Philippines đào thoát như phim khỏi phiến quân Hồi giáo Syria
>> Philippines phát hiện xe chứa bom tại sân bay
>> Một phụ nữ cầm súng xông vào dinh tổng thống Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.