Mỹ triển khai thêm 350 binh sĩ đến Iraq

03/09/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2.9 đã ra lệnh triển khai thêm 350 binh sĩ đến thủ đô Baghdad của Iraq, nâng tổng số lính Mỹ được điều đến Iraq kể từ tháng 6.2014 lên trên 1.000.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2.9 đã ra lệnh triển khai thêm 350 binh sĩ đến thủ đô Baghdad của Iraq, nâng tổng số lính Mỹ được điều đến Iraq kể từ tháng 6.2014 lên trên 1.000.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết 350 binh sĩ Mỹ này có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở ngoại giao và công dân Mỹ ở Baghdad, vốn đang bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa.

Động thái đưa thêm lính Mỹ đến Iraq được đưa ra theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và những lính Mỹ không có vai trò tham chiến, theo ông Earnest.

Tờ Time (Mỹ) cho biết việc Nhà Trắng tuyên bố đưa thêm binh sĩ đến Iraq không liên quan đến vụ IS ngày 2.9 tung lên mạng đoạn video quay cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff.

Trước đó, IS cũng đã công bố đoạn video tương tự quay cảnh hành quyết man rợ nhà báo Mỹ James Foley.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Washington đã nỗ lực xác nhận tính chân thực của đoạn video “ghê tởm” này. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh cũng đã lên án vụ việc.

Các đoạn video cắt đầu nhà báo Mỹ của IS được cho là nhằm trả đũa những cuộc không kích của Mỹ nhắm vào IS ở Iraq.


Clip: IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

Washington đang cân nhắc mở rộng các cuộc không khích nhắm vào IS, vốn đang chiếm giữ nhiều khu vực ở Iraq và vẫn chưa có quyết định không kích IS ở Syria.

Phúc Duy

>> Những nghi vấn 'video cắt đầu nhà báo Mỹ' là giả mạo
>> Báo Anh: Video cắt đầu nhà báo Mỹ chỉ là dàn dựng
>> Phóng viên Pháp kể lại thời gian bị giam chung với nhà báo Mỹ bị cắt đầu
>> Vụ cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley: IS tàn bạo không kém al-Qaeda
>> Kẻ cắt đầu nhà báo Mỹ là cư dân London tên John
>> Thế giới phẫn nộ với video cắt đầu nhà báo Mỹ
>> Thủ tướng Anh lên án vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.