Kẻ giết người ra đầu thú sau 16 năm

03/09/2014 12:35 GMT+7

(TNO) Ngày 3.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao Lê Khánh Minh (32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(TNO) Ngày 3.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao Lê Khánh Minh (32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lê Khánh Minh tại cơ quan công an d
Lê Khánh Minh tại cơ quan công an 

Theo tài liệu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Đỗ Văn Nhựt (trú phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) và hàng xóm là bà Lâm Thị Hồng, ngày 15.6.1998, thấy ông Nhựt đi ngang qua khu vực phần đất rẫy nhà mình, Lê Khánh Minh (con trai bà Hồng) đã chạy vào nhà lấy khẩu súng mang ra nhằm về hướng ông Nhựt bắn 2 phát.

Hậu quả, ông Nhựt chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lê Khánh Minh mang theo khẩu súng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 16 năm sống lang thang, chui lủi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, biết không thể trốn mãi được, ngày 2.9, Lê Khánh Minh đã đến cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đầu thú.

Tin, ảnh: Phan Bá

>> Cha làm thuê nuôi con đậu thủ khoa
>> Lần đầu thu thập hạt bụi ngoài hệ mặt trời
>> Kẻ đâm người đưa vợ đi khám bệnh đã ra đầu thú
>> Vụ đâm chết người rồi đào thoát vào rừng: Nghi can ra đầu thú
>> Bộ Công an kêu gọi băng nhóm Minh 'Sâm' ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.